Phát động cuộc thi báo chí viết về giảm nghèo

Đây là thông tin được đưa ra tại lễ phát động cuộc thi báo chí về công tác giảm nghèo giai đoạn 2016-2020 do Bộ LĐ-TB&XH phối hợp với Bộ TT&TT, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức ngày 5-1 tại Hà Nội.

Phát biểu tại lễ phát động, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ bày tỏ cuộc thi sẽ giúp phát hiện những tấm gương, điển hình khát vọng vươn lên thoát nghèo và từ đó phổ biến các kinh nghiệm, sáng kiến, mô hình giảm nghèo hiệu quả để phát huy và nhân rộng.

Nhiều tấm gương nông dân nỗ lực thoát nghèo. Ảnh:Trần Hùng (NHCSXH)

Giải thưởng sẽ được chia theo năm loại hình báo chí: Báo hình, báo phát thanh, báo in, báo ảnh, báo điện tử. Mỗi loại hình báo chí sẽ có một giải A (30 triệu đồng), hai giải B (20 triệu đồng/giải), ba giải C (14 triệu đồng/giải) và ba giải khuyến khích (6 triệu đồng/giải). Các tác phẩm dự thi phải được đăng tải từ ngày 11-9 năm trước đến 10-9 năm trao giải.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm