Phạt nặng bị cáo giết người rồi bỏ trốn

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo đã trực tiếp xâm hại đến tính mạng của người khác, gây mất trật tự an toàn xã hội, sau khi gây án đã bỏ trốn khiến việc điều tra gặp khó khăn nên cần phải xử lý nghiêm.

Tối 11-2-2011, Vinh, Nguyễn Văn Lượng và Bùi Văn Tuấn tổ chức uống rượu. Giữa Vinh và Tuấn nảy sinh cự cãi nên Vinh đòi đánh Tuấn. Thấy hai bạn gây hấn, Lượng lao vào đẩy ra. Vinh đến đống xà bần bên cạnh nhặt hai viên gạch đòi đánh Lượng. Lúc này Tuấn lại nhảy vào giật được định ném đi nhưng Lượng không cho và cầm lấy đánh vào đầu Vinh. Không kìm được tức giận, Vinh chạy về lấy dao đâm liên tiếp vào lưng Lượng. Sau khi gây án, Vinh bỏ trốn đến ngày 12-7-2011 thì bị bắt.

P.THỪA

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm