Phạt nặng vì uống rượu, chạy ẩu

Đồng thời ghi nhận sự thỏa thuận là bị cáo phải bồi thường cho người bị hại 210 triệu đồng. Theo tòa, bị cáo điều khiển xe mô tô khi không có giấy phép lái xe, trong người có nồng độ cồn vượt quá mức quy định, gây hậu quả nghiêm trọng nên cần phải xử lý nghiêm, cách ly ra khỏi đời sống xã hội một thời gian để răn đe, giáo dục.

Theo hồ sơ, chiều tối 19-12-2011, sau khi nhậu, Dương Văn Bình chạy xe đụng phải chị Trịnh Thị Xuân đang đi bộ cùng chiều làm nạn nhân bị thương tật 89%.

HT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm