Phạt tù lái xe buýt cán chết người ở cầu Chữ Y

Ngày 30-1, TAND quận 8-TPHCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Văn Quốc Hưng (SN 1980, ngụ quận 8) mức án 2 năm 6 tháng tù về tội vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

Phạt tù lái xe buýt cán chết người ở cầu Chữ Y ảnh 1

Bị cáo Hưng ôm con gái trước vành móng ngựa
Theo cáo trạng, rạng sáng ngày 30-8-2012, Hưng lái xe buýt lưu thông trên đường Hưng Phú hướng từ đường Phạm Hùng ra cầu chữ Y (quận 8).
Khi đến chân cầu chữ Y, Hưng lái xe lấn sang nửa phần đường chiều ngược lại làm xe buýt cán trúng xe máy do anh Nguyễn Văn Tuấn (SN 1984) cầm lái. Vụ tai nạn khiến anh Tuấn tử nạn trước khi nhập viện.
Kết quả khám nghiệm hiện trường cho thấy lỗi hoàn toàn thuộc về bị cáo Hưng, lưu thông lấn tuyến, thiếu quan sát dẫn đến hậu quả nghiêm trọng chết người. 
Sau khi gây tai nạn, phía bị cáo Hưng và Công ty TNHH MTV Xe khách Sài Gòn đã liên đới bồi thường cho gia đình nạn nhân số tiền 70 triệu đồng. Gia đình có đơn bãi nại cho bị cáo Hưng.
Tại phiên tòa sơ thẩm, Hưng đồng ý bồi thường thêm cho gia đình anh Tuấn số tiền 10 triệu đồng. Được biết, đây là một trong số vụ án hiếm hoi mà tài xế xe buýt tông chết người được đưa ra xét xử hình sự.
Theo vị đại diện VKSND quận 8 giữ quyền công tố tại phiên tòa, bị cáo Hưng có một nhân thân xấu và phức tạp, từng bị tòa án kết tội do có hành vi cướp tài sản, cướp giật tài sản và trộm cắp tài sản.
Theo Ph. Dũng (NLĐO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm