Phê chuẩn chủ tịch và các phó chủ tịch UBND TP.HCM

Thủ tướng Chính phủ vừa phê chuẩn kết quả bầu chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2011-2016.

Thủ tướng Chính phủ cũng phê chuẩn kết quả bầu phó chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Lê Thanh Liêm, ông Lê Văn Khoa, ông Trần Vĩnh Tuyến (Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2011-2016), bà Nguyễn Thị Thu và ông Huỳnh Cách Mạng (Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2011-2016).

Thủ tướng Chính phủ cũng đã ký quyết định phê chuẩn kết quả bầu phó chủ tịch UBND TP Hải Phòng nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Xuân Bình và ông Lê Thanh Sơn. Theo đó, Thủ tướng chưa phê chuẩn kết quả bầu phó chủ tịch UBND TP Hải Phòng đối với ông Lê Khắc Nam.

Chiều 19-7, PV liên lạc với UBND TP Hải Phòng hỏi về việc ông Lê Khắc Nam chưa được phê chuẩn. Ông Nguyễn Kim Pha, Chánh Văn phòng UBND TP, trả lời: “Phía UBND TP Hải Phòng chưa nhận được thông tin chính thức từ Văn phòng Chính phủ. Mọi thông tin phía UBND TP Hải Phòng biết đều thông qua báo chí”. Trao đổi qua điện thoại, bà Nguyễn Thị Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực UBND TP Hải Phòng, cho biết: “Tôi mới đi công tác về, chưa được nghe báo cáo nên không thể trả lời”.

Theo thông báo ngày 11-7 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ông Lê Khắc Nam có tên trong danh sách ba cá nhân có các khuyết điểm, vi phạm: Vi phạm Quy định số 51-QĐ/TƯ ngày 19-4-2007 của Ban Bí thư khóa X, Quy chế làm việc của Thành ủy nhiệm kỳ 2010-2015, Quy chế làm việc của Ban Cán sự Đảng UBND TP nhiệm kỳ 2011-2016 trong việc quyết định phê duyệt đầu tư, chỉ đạo, kiểm tra, tổ chức thực hiện dự án nhạc nước (tổng kinh phí thực hiện 200 tỉ đồng)…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm