VỤ HỌC SINH LỚP 11 BẮN CHẾT NGƯỜI

Phía nạn nhân đòi bồi thường trên 700 triệu đồng

Trước đó, sáng 25-8, khi chưa xong phần thủ tục, TAND tỉnh đã hoãn xử vì vắng 12 nhân chứng.

Tại phần tranh luận, luật sư của phía nạn nhân yêu cầu tuyên phạt Nhật theo khoản 1 Điều 93 BLHS (mức hình phạt tù từ 12 đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình) thay vì ở khoản 2 (từ bảy đến 15 năm) như cáo trạng truy tố do bị cáo phạm tội có tính côn đồ.

Gia đình nạn nhân cũng có đơn yêu cầu Nhật đền bù 75,6 triệu đồng tiền chi phí mai táng và 650 triệu đồng tiền tổn thất tinh thần. Hiện gia đình Nhật đã tự nguyện đền bù được 20 triệu đồng.

Theo cáo trạng, đêm 8-2, Nhật cùng bạn đến vũ trường và xảy ra xích mích với anh Nguyễn Tuấn Trung. Anh Trung đã dùng ly ném Nhật và bạn làm cả hai bị thương. Sau khi bị hành hung, Nhật đã rút khẩu súng săn tự chế giấu trong bụng ra bắn chết anh Trung. Gây án xong Nhật ra đầu thú. Tính đến ngày phạm tội, Nhật mới 17 tuổi chín tháng 22 ngày và đang học lớp 11 ở TP Vinh.

Sáng 19-9, phiên tòa tiếp tục và tuyên án.

ĐẮC LAM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm