Phó chủ tịch xã xin nghỉ vì năng lực yếu

Ngày 16-11, ông Khoa cho biết đã có đơn gửi đến UBND xã này với lý do năng lực yếu và đã được huyện chấp thuận.

Theo ông Khoa, trong thời gian gần ba năm đảm nhận chức vụ này, có một số công việc ông chưa giải quyết được trọn vẹn, như công tác quản lý chợ Tam Anh thì tiểu thương buôn bán lấn chiếm lề đường, khi lập lại trật tự, chợ vẫn nhếch nhác.

Ông Khoa xin từ chức để người có năng lực thay thế.

Cùng với đó, trong trận lũ vừa qua, người dân cũng phản ánh về việc mương dẫn và ruộng bị bồi lấp do có dự án cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi. Trong khi bà con kêu cứu thì chủ đầu tư vẫn chậm khắc phục.

 “Công việc mỗi ngày nhiều thêm, tôi giải quyết lúng túng do năng lực, trình độ hạn chế, hơn nữa cần có người có năng lực để giải quyết công việc tốt hơn và tạo cơ hội cho người trẻ” - ông Khoa nói.

Về việc ông Khoa xin từ chức, ông Nguyễn Văn Mau, Chủ tịch UBND huyện Núi Thanh, cho biết trong quá trình công tác thì ông Khoa không có sai phạm nào, việc ông Khoa xin nghỉ là nguyện vọng của ông ấy và phía huyện chấp thuận.

Theo ông Mau, hồi tháng 12-2016, ông Khoa đã có đơn xin nghỉ nhưng được huyện động viên nên tiếp tục đến bây giờ.

Trước đó, tại huyện Phú Ninh (Quảng Nam) cũng có trường hợp một cán bộ xã xin từ chức vì lý do tương tự.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm