Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng trực tiếp vào Bình Định

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng trực tiếp vào Bình Định chỉ đạo cứu trợ

Sáng 16-12, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, đoàn công tác Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai và Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn đã có mặt tại Bình Định trực tiếp chỉ đạo ứng cứu lũ lụt. Đoàn cũng đã thăm hỏi, động viên một số gia đình bị thiệt hại nặng nề trong bốn trận lụt liên tiếp vừa qua ở huyện Tuy Phước và thị xã An Nhơn.

Tính đến sáng 16-12, Bình Định đã phải oằn mình chống chọi với bốn đợt mưa lũ kéo dài nhiều ngày gây hậu quả vô cùng nặng nề: 25 người chết, hàng chục người bị thương; hơn 300 ngôi nhà bị sập hoàn toàn, gần 4.000 hộ dân bị ngập chìm trong nước lũ… Ước tổng thiệt hại trên 1.000 tỉ đồng.

Cảnh sát PCCC tỉnh Bình Định đã khẩn cấp tăng cường phương tiện chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, thông tin liên lạc, huy động tối đa lực lượng, phương tiện. Thành lập ba đoàn công tác với hơn 150 cán bộ do lãnh đạo cảnh sát PCCC tỉnh chỉ đạo, tập trung các vùng rốn lũ ở Tuy Phước, An Nhơn, Phù Cát, Phù Mỹ, Hoài Nhơn và TP Quy Nhơn.

Trong hai ngày qua, lực lượng Cảnh sát PCCC tỉnh đã tham gia cứu nạn một xe ô tô bị lũ cuốn trôi tại thôn Thái Thuận, xã Nhơn Phúc, An Nhơn, đưa bảy người bị mắc kẹt trên xe đến nơi an toàn; sơ tán hàng trăm hộ dân địa bàn Phước Sơn, Phước Nghĩa (Tuy Phước), Cát Nhơn (Phù Cát), Hoài Hảo, Hoài Đức (Hoài Nhơn) bị ngập sâu, chia cắt ra khỏi nơi nguy hiểm.

Ứng cứu lũ lụt tại Bình Định

Đặc biệt, lúc 15 giờ ngày 15-12, lực lượng cảnh sát PCCC tỉnh đã nhanh chóng triển khai xuống hiện trường cứu cháu bé bị mắc kẹt trong đống đổ nát do sạt lở đất ở khu vực núi Bà Hỏa thuộc khu vực 1, phường Đống Đa, TP Quy Nhơn. Nạn nhân là cháu Nguyễn Tuấn Khang (10 tuổi) là con của anh Nguyễn Minh Vũ ở địa chỉ trên. Lực lượng cứu hộ đã nỗ lực đưa nạn nhân thoát khỏi đổ nát nhưng do vết thương quá nặng cháu bé đã tử vong tại bệnh viện.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm