Phó Thủ tướng yêu cầu xử lý vụ núp bóng nghĩa trang đào than

Ngày 5-12, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu chủ tịch UBND Quảng Ninh thực hiện kiểm tra, xử lý phản ánh của báo chí về khai thác, buôn bán than trái pháp luật tại tỉnh Quảng Ninh.

Hơn 30 ha đồi rừng gần hồ Yên Lập bị đào bới tan hoang.

Theo đó, trong những ngày qua, báo chí đã phản ánh về tình trạng khai thác, buôn bán than trái pháp luật trên địa bàn Quảng Ninh, như đại công trường núp bóng nghĩa trang tại huyện Hoành Bồ, hàng loạt cảng than mọc trái phép ở TP Cẩm Phả...

Phó Thủ tướng yêu cầu chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo kiểm tra làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước 1-2-2019.

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, từ năm 2015 Công ty Cổ phần Tập đoàn Hạ Long đã “hỗ trợ” xã Quảng La xây dựng nghĩa trang Đồng Khuôn (huyện Hoành Bồ). Mặc dù nghĩa trang xây dựng trên đồi phải bạt đất cắt tầng nhưng UBND tỉnh Quảng Ninh vẫn chấp thuận cho huyện Hoành Bồ quy hoạch hai điểm lấy đất trong khu đồi rừng có vỉa than gần hồ Yên Lập.

Sau ba năm, nghĩa trang vẫn dở dang nhưng hơn 30 ha đồi rừng gần hồ Yên Lập bị đào bới tan hoang. Tuy nhiên, trong văn bản chỉ đạo, ngày 29-10, UBND tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo huyện Hoành Bồ dừng dự án, giải tỏa lượng than còn tồn trong khu vực nhưng không chỉ đạo làm rõ, xử lý trách nhiệm tổ chức, cá nhân liên quan.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm