Phong tặng, truy tặng danh hiệu Mẹ VNAH cho 252 mẹ

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trao danh hiệu vinh dự nhà nước bà Mẹ VNAH

Tham dự lễ có Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu cùng lãnh đạo các bộ, ngành trung ương. Dịp này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng lãnh đạo tỉnh Hậu Giang đã trao danh hiệu vinh dự nhà nước Bà mẹ VNAH cho 252 mẹ và thân nhân các mẹ.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chia sẻ: “Tự hào chiến thắng 30-4-1975, mỗi người chúng ta hãy ghi nhớ, biết ơn và đề cao trách nhiệm của mình trước sự hy sinh, mất mát to lớn của đồng bào, đồng chí. Chúng ta hãy cùng nhau giữ gìn, phát huy truyền thống yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh…”

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhận hoa từ lãnh đạo tỉnh Hậu Giang

Các mẹ lên nhận danh hiệu vinh dự nhà nước Bà Mẹ VNAH

Tại buổi lễ, ông Trần Công Chánh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang cũng bày tỏ: “Trong ngày vui trọng đại nầy, chúng ta bùi ngùi xúc động, đã có biết bao đồng bào, đồng chí đã mãi mãi ra đi, đâu được hưởng và thấy đất nước sau 40 năm xây dựng và phát triển, mà không một lời đòi hỏi thiệt hơn… Chúng ta cảm thông sâu sắc đến các gia đình liệt sỹ; chia sẻ với các đồng chí thương binh, bệnh binh mang trên mình nhiều di chứng của chất độc hóa học, mảnh bom đạn đau xé ruột mỗi khi trái gió, trở trời”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm