Phú Yên: Triều cường tấn công khu dân cư, thiệt hại nặng nề

Sáng nay (13-10), chinh quyền địa phương huy động nhiều lực lượng hỗ trợ sơ tán khẩn cấp hàng chục gia đình ở xóm Rớ, khu phố 6, phường Phú Đông, TP Tuy Hòa.

Theo người dân địa phương, từ 19g ngày 12-10 đến 7g sáng nay (13-10), những đợt triều cường cao 3-4 m liên tiếp tấn công vào sâu trong khu dân cư hơn 1km.

 Những đợt sóng cao đến 3 m

Những đợt sóng lớn đã đánh sập hệ thống kè đá ven biển, đẩy một đoạn kè dài hơn 30m với những rọ đá vào đất liền. Tiếp đó, triều cường đánh sập hoàn toàn ngôi nhà của gia đình ông Trương Tấn Hùng, vùi lấp toàn bộ tài sản, vật dụng sinh hoạt, gây thiệt hại hơn 200 triệu đồng.

Hàng chục ngôi nhà dân khác cũng bị sóng đánh đổ tường, sạt lở móng, ngập sâu trong nước biển. Nhiều căn nhà bị ngập sâu trong cát biển. Đường Đinh Tiên Hoàng qua khu dân cư xóm Rớ cũng bị ngập sâu trong cát hơn nửa mét, gây ách tắc giao thông. Ngoài ra, triều cường còn đánh sập dãy tường nhà xưởng của cơ sở sản xuất giống tôm Hồng Anh; cát, nước biển tràn vào 16 hồ tôm làm chết toàn bộ tôm giống. Đến trưa nay, những đợt sóng lớn vẫn tiếp tục uy hiếp hàng chục ngôi nhà ở xóm Rớ khiến người dân rất hoảng loạn.

 Nhiều nhà cửa bị hư hại

Phú Yên: Triều cường tấn công khu dân cư, thiệt hại nặng nề ảnh 3
 Có căn bị đổ sập

Được biết, tháng 8-2013, tỉnh Phú Yên đã đầu tư 12 tỉ đồng xây dựng công trình kè đá dài gần 700 m ven xóm Rớ nhằm bảo vệ cho 177 hộ dân. Tuy nhiên, ngay trong đợt triều cường đầu năm 2014, hệ thống kè đá trên đã bị triều cường đánh sập, hư hỏng nặng.

Đoạn bờ  kè bị sóng đánh vỡ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm