Quan hệ quốc phòng Việt-Mỹ góp phần đảm bảo hòa bình trên thế giới

Ngày 31-5 tại Hải Phòng, Đô đốc Nguyễn Văn Hiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tư lệnh Hải quân Việt Nam, nhấn mạnh như trên tại buổi hội kiến Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter nhân dịp ông thăm và làm việc ở Việt Nam.

Theo TTXVN, tại hội kiến, hai bên đều khẳng định quan hệ quốc phòng Việt Nam-Mỹ trên các lĩnh vực trong thời gian qua phù hợp với quan hệ chung giữa hai nước trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của nhau; không làm ảnh hưởng tới quan hệ với các nước khác, góp phần đảm bảo hòa bình, ổn định, phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Theo chương trình, hôm nay (1-6), Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Quốc phòng, sẽ chủ trì lễ đón chính thức và hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter tại trụ sở Bộ Quốc phòng. Sau hội đàm, hai bên sẽ ký Tuyên bố Tầm nhìn chung. Trong chuyến thăm Việt Nam, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ sẽ đến chào xã giao Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang.

TQ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm