Quảng Bình: Lũ trên sông Gianh đang xuống

Sáng 15-9, Chi cục phòng chống thiên tai khu vực Miền Trung-Tây Nguyên cho biết, hồi 2 giờ sáng, vị trí tâm bão số 5 ở vào khoảng 24,5 độ Vĩ Bắc; 118,2 độ Kinh Đông, trên bờ biển Phía Nam tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (150-165km/giờ), giật cấp 16-17.

Về lượng mưa, từ 19 giờ ngày 14-9 đến 1 giờ ngày 15-9, các tỉnh khu vực có mưa rải rác, lượng mưa phổ biến từ dưới 10mm. Chi cục cũng cho hay, lũ trên sông Gianh (Quảng Bình) đang xuống.

Lũ lụt sau bão số 4 đã khiến nhiều nơi ngập lụt và thiệt hại nặng về nông nghiệp. Ảnh: B.R.Quân.

Theo đó, đến nay đã có 2 người chết tại Quảng Bình là Nguyễn Văn Thông (sinh năm 2002; thôn Thanh Khê, xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch) và em Trần Đức Hòa (học sinh lớp 5; thôn Cù Lạc 2, xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch). Ngoài ra, tại Quảng Bình cũng có 15 người bị thương. Có 61 nhà dân bị thiệt hại từ 30-70%, 155 nhà thiệt hại dưới 30% và 858 nhà bị ngập. 

Thiệt hại về nông nghiệp, diện tích lúa bị ngập, ngã đổ: 816,88 ha (Quảng Bình: 754,7; Gia Lai: 62,18); diện tích hoa màu bị ngập, hư hỏng: 38,25 ha (Quảng Bình); diện tích cây trồng lâu năm bị hư hỏng: 14,4 ha (Quảng Bình: 7,4; Gia Lai: 7); diện tích cây trồng hằng năm bị hư hỏng: 117,4 ha (Q.Bình: 106,9 ha; Gia lai: 10,5 ha). Trong khi đó, tại một số tàu cá bị gặp nạn đang được các lực lượng chức năng cứu hộ. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm