Quảng Nam: Những ai được bầu đi dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII

Ngày 14-10, Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXI tiếp tục làm việc, theo đó ông Nguyễn Ngọc Quang (tân Bí thư Tỉnh ủy khóa XX) tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XXI. Ngoài ra, các ông Phan Việt Cường và Đinh Văn Thu (Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XX) tiếp tục giữ chức phó bí thư Tỉnh ủy khóa XXI.

Trong ngày, Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Theo quy định của Trung ương, Quảng Nam có 18 đại biểu bầu và một đại biểu đương nhiên (ông Bhơriu Liếc - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Huyện ủy Tây Giang).

Quảng Nam: Những ai được bầu đi dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII ảnh 1Đại hội tỉnh Quảng Nam đã bầu ra đoàn tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Ảnh: TUQN

Đại hội đã giới thiệu 20 người được cơ cấu gồm: Khối Đảng tám người, khối chính quyền ba người, khối mặt trận đoàn thể  ba người, khối lực lượng vũ trang hai người và khối huyện, thị, thành phố bốn người để bầu 18 đại biểu chính thức và hai đại biểu dự khuyết vào Đoàn đại biểu tỉnh Quảng Nam.

Kết quả gồm các ông bà sau: Phan Việt Cường; Nguyễn Ngọc Quang; Đinh Văn Thu; Võ Xuân Ca; Nguyễn Khánh Toàn; Lê Văn Dũng; Lê Ngọc Hải; Nguyễn Viết Lợi; Trần Xuân Vinh; Nguyễn Văn Lúa; Nguyễn Chín; Nguyễn Thị Thu Lan; Nguyễn Ngọc Truyền; Lê Phước Thanh; Võ Hồng; Trương Thị Lộc; Đặng Văn Chương; Lê Thân và hai đại biểu dự khuyết là bà Huỳnh Thị Thùy Dung và ông Trần Văn Tân. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm