Quảng Trị có thêm hai di tích lịch sử quốc gia

Quảng Trị có thêm hai di tích lịch sử quốc gia ảnh 1

Ông Đinh Thế Huynh, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương trao hai bằng di tích quốc gia đặc biệt cho tỉnh Quảng Trị. Ảnh: VIẾT LONG

Sáng 30-4, tại khu di tích đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải UBND tỉnh Quảng Trị đã tổ chức lễ thượng cờ nhân kỷ niệm 39 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước, 60 năm ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (7-5-1954 và 7-5-2014) và 60 năm ngày ký Hiệp định Gèneve về kết thúc chiến tranh, lập lại hòa bình Đông Dương (20-7-1954 và 20-7-2014).

Tại buổi lễ, tỉnh Quảng Trị vinh dự đón nhận bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt của Thủ tướng chính phủ đối với di tích lịch sử đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải và di tích lịch sử Thành cổ Quảng Trị - những địa điểm lưu niệm sự kiện 81 ngày đêm năm 1972.

Phát biểu tại buổi lễ ,ông Đinh Thế Huynh, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, cho rằng đôi bờ Hiền Lương – Bến Hải là kết tinh biểu tượng cao đẹp về tinh thần đấu tranh cách mạng và nỗi đau chia cắt. Và cũng nơi đây khát vọng thống nhất dân tộc Việt Nam.

VIẾT LONG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm