Rủ người chưa thành niên phạm tội, án nặng

Theo hồ sơ, ngày 7-11-2011 Nguyên làm quen và rủ Huynh đi cướp giật kiếm tiền tiêu xài. Sau đó, Nguyên lấy xe máy chở Huynh đến đường Tân Kỳ - Tân Quý, phát hiện hai người phụ nữ đang nghe điện thoại liền ép sát giật lấy. Nạn nhân tri hô nên cả hai bị người dân ùa ra bắt giữ ngay tại trận.

HĐXX nhận định hành vi của hai bị cáo là nguy hiểm, xâm phạm đến tài sản người khác, coi thường pháp luật. Nguyên phải chịu mức án nặng hơn do chủ mưu, rủ rê Huynh là người chưa thành niên thực hiện việc cướp giật. Tuy nhiên, xét thấy hai bị cáo biết thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, phạm tội chưa gây thiệt hại nên tòa tuyên mức án khoan hồng.

T.MINH - Q.THÁI

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm