Sắp xử nhóm “sát thủ vùng biên” ở Quảng Ninh

Trước đó, Phương “ninh hột” và em trai là Chung “ninh hột” cùng một đàn em bị VKS truy tố về tội giết người, ba đàn em khác bị truy tố về hai tội che giấu tội phạm, không tố giác tội phạm.

Theo hồ sơ, chiều 30-5-2009, Phương “ninh hột” cùng hai đàn em lên bến Lục Chắn (TP Móng Cái) thì nhận được tin có một nhóm thanh niên lạ mặt xuất hiện ở bến. Nhóm Phương liền gọi điện thoại cho Chung “ninh hột” cùng một đàn em nữa lên “giải quyết” và chuẩn bị sẵn hai khẩu súng hoa cải. Lúc này, nhóm đối địch của Nguyễn Minh Trí, Lê Văn Điệp (nhân viên Công ty TNHH Hong Kong) đang chờ xuống hàng xuất qua bến Lục Chắn, thấy nhóm Phương “ninh hột” cũng vội gọi người mang đến hai quả mìn và một khẩu súng hoa cải rồi dàn trận chờ đợi.

Gặp nhau, nhóm của Phương “ninh hột” tấn công Điệp tới tấp bằng gạch đá. Trí lao vào liền bị đàn em Phương “ninh hột” rút súng ngắn bắn vào đùi ngã quỵ. Khi những người còn lại trong nhóm của Trí, Điệp hoảng sợ bỏ chạy, nhóm Phương “ninh hột” khiêng hai nạn nhân đang nằm gục tại hiện trường lên ôtô. Lúc này, một nhóm sát thủ người Trung Quốc cũng đi taxi tới, mang hai nạn nhân qua đò sang biên giới, đi về vùng Thập Vạn Đại Sơn (Quảng Tây, Trung Quốc), cách biên giới 80 km.

Tối hôm đó, Phương “ninh hột” đưa 20 vạn nhân dân tệ cho em trai và đàn em sang Trung Quốc. Đến nơi, đàn em Phương “ninh hột” và nhóm sát thủ Trung Quốc dùng dao đâm chết Trí, rồi lấy băng keo bịt cho Điệp chết hẳn. Nhận tiền xong, nhóm sát thủ người Trung Quốc mang xác hai nạn nhân đi phi tang.

Ngày 4-6-2009, Công an tỉnh Quảng Ninh đã lần lượt bắt anh em Phương “ninh hột” cùng bốn đàn em, hiện đang tiếp tục truy nã năm đàn em khác của Phương. Năm sát thủ người Trung Quốc cũng bị Công an TP Phòng Thành (Trung Quốc) bắt, khởi tố về tội giết người.

Theo điều tra, Phương có cha tên Ninh, mẹ tên Hột nên anh em Phương có biệt danh “ninh hột”. Phương vốn là giang hồ gốc Hải Phòng, dạt ra biên giới Móng Cái sinh sống, làm ăn từ những năm 1990. Sau đó, Phương lập Công ty Quang Phát chuyên xuất khẩu hàng đông lạnh sang Trung Quốc qua cửa khẩu Lục Chắn. Ngoài hình ảnh một doanh nhân thành đạt, Phương “ninh hột” là một ông trùm khét tiếng ở Móng Cái, dưới trướng có hàng trăm đàn em, chi phối nhiều lĩnh vực làm ăn ở đây.

Công ty Quang Phát của Phương “ninh hột” từ trước tới nay thao túng toàn bộ việc xuất hàng đông lạnh sang Trung Quốc. Trước khi xảy ra vụ án, một phó giám đốc Công ty Hong Kong đã gọi điện thoại cho Phương “mượn đường” Lục Chắn xuất hàng đông lạnh sang Trung Quốc. Phương không chấp thuận, dẫn đến mâu thuẫn, rồi hai bên hẹn nhau quyết chiến…

KIM LINH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm