Say xỉn lái xe còn đánh cả công an

Theo hồ sơ, rạng sáng 21-6, anh Việt và anh Tùng đang đi tuần tra thì thấy Trường điều khiển xe máy trong tình trạng say xỉn, không bật đèn xi nhan để quẹo trái nên yêu cầu Trường dừng xe lại để kiểm tra giấy tờ. Tuy nhiên, Trường không chấp hành mà lại có những lời lẽ lăng mạ, xúc phạm hai anh. Lúc này, anh Tùng lấy điện thoại ra gọi thì bị Trường giật lấy đập bể, đấm mạnh vào mặt anh. Anh Việt can ngăn cũng bị Trường tấn công…

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo đã xâm phạm đến sức khỏe, danh dự của người khác, đặc biệt là những người đang làm nhiệm vụ, bản thân bị cáo đã vi phạm luật, không chịu xuất trình giấy tờ mà còn có thái độ, lời lẽ và vũ lực chống đối, vì vậy cần phải xử phạt nghiêm. Tuy nhiên, xét thấy bị cáo phạm tội lần đầu, ăn năn hối cải và phía người bị hại cũng có đơn bãi nại nên tòa xem xét giảm nhẹ cho bị cáo một phần hình phạt.

HỒNG THẢO

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm