Sẽ có 1.000 đô thị trong mười năm nữa

Đó là thông tin đáng chú ý tại đại hội Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam ngày 9-11.

Tuy nhiên, Hội QHPT ĐT Việt Nam cũng chỉ ra hoàng loạt những yếu kém của đô thị hiện nay như: tỷ lệ đường phố hiện đại ít, thiếu nhà ở và không gian công cộng, tình trạng tắc nghẽn giao thông và ô nhiễm môi trường ngày càng gia tăng. Cùng với đó, trật tự trị an đang có xu hướng giảm sút.

Việc phân loại và nâng loại, nâng cấp đô thị thực hiện còn rập khuôn, mang nặng tính hành chính, chưa phát huy được tính đặc thù của đô thị tại các vùng, miền. Còn tồn tại nhiều đô thị có diện tích khu vực nội đô nhỏ hơn 10% tổng diện tích.

Nguyên nhân chủ quan là do thiếu tầm nhìn chiến lược, chậm đổi mới cơ chế hành chính, kinh tế thị trường, xem nhẹ khâu theo dõi, thống kê, đúc rút kinh nghiệm, ít chú trọng đến lý luận và học tập kinh nghiệm quốc tế.                                                                             

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm