Sét đánh nổ trạm biến áp, hàng ngàn hộ dân mất điện

Chiều 20-9, Tổng Công ty Điện lực TP.HCM (EVN HCMC) thông tin: “Sét đánh gây cháy cáp xuất từ máy cắt đến máy biến áp T1 trạm 110 kV Hòa Hưng đã gây gián đoạn cung cấp điện một số khu vực quận 1, quận 3, quận 10 và quận Tân Bình…”.

Sự cố xảy ra vào khoảng 13 giờ 24 phút. Lúc này trời đang mưa lớn, nhiều người dân ở gần trạm biến áp 110/15 kV Hòa Hưng (trong Công viên Lê Thị Riêng) nghe tiếng nổ nhỏ phát ra từ trụ điện đầu đường. Tia lửa chạy dọc theo đường dây điện khoảng 200 m, gây nổ các cột điện xung quanh.

Sau đó, một tiếng nổ rất to vang lên từ trạm biến áp, làm rung chuyển khu vực. Kèm theo tiếng nổ là lửa bùng lên dữ dội, bốc khói cao ngút. Sự việc khiến nhiều người quanh khu vực hoảng loạn.

Sở Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy TP.HCM đã huy động năm xe cứu hỏa cùng gần 100 chiến sĩ đến dập tắt đám cháy.

Vụ việc làm hàng ngàn hộ dân, các đơn vị, trường học ở quận 1, quận 3, quận 10 và quận Tân Bình… bị cúp điện trong nhiều giờ liền.

Theo EVN HCMC, ngay sau khi xảy ra sự cố, đơn vị đã nhanh chóng thực hiện các phương án khôi phục cấp điện cho các phụ tải khu vực trung tâm vừa nêu vào lúc 15 giờ cùng ngày.

Các phụ tải còn lại cũng đã được khôi phục cấp điện vào lúc 16 giờ 30. Riêng khu vực cư xá Bắc Hải dự kiến tái lập điện vào lúc 18 giờ 30. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm