Siêu bão Mangkhut đổ bộ Trung Quốc hàng loạt chuyến bay bị hủy

Hãng hàng không Jetstar Pacific vừa thông tin, do ảnh hưởng của siêu bão Mangkhut, dự kiến sẽ đổ bộ vào khu vực các tỉnh Quảng Đông - Quảng Tây (Trung Quốc), nhà chức trách sân bay sở tại thông báo đóng cửa các chuyến bay đi/đến trong thời gian bão đổ bộ.

Do ảnh hưởng siêu bão Mangkhut, hàng loạt chuyến bay đi/đến các sân bay Quảng Đông và Quảng Châu (Trung Quốc) bị hủy

Theo đó để bảo đảm an toàn Jetstar Pacific sẽ ngừng khai thác bốn chuyến bay giữa TP.HCM- Quảng Châu và Hà Nội - Quảng Châu trong hai ngày 16 và 17-9.

Cụ thể các chuyến bay ngừng khai thác bao gồm, BL612 (22 giờ 45) giữa TP.HCM - Quảng Châu và BL672 (23 giờ 45) giữa Hà Nội - Quảng Châu ngày 16-9; chuyến bay BL613 (03g35) giữa Quảng Châu - TP.HCM và BL673 (3  giờ 25) giữa Quảng Châu - Hà Nội ngày 17-9.

Sân bay Quảng Châu sẽ đóng cửa ngừng phục vụ mặt đất từ 12 giờ trưa ngày 16-9 đến 8 giờ sáng 17-9 theo giờ địa phương.

Đại diện Jetstar cho biết công tác thông tin các chuyến bay đến hành khách cũng đã được Jetstar Pacific triển khai. 

Trước đó do ảnh hưởng của bão Mangkhut, Jetstar Pacific cũng đã phải ngừng khai thác hai chuyến bay giữa Hà Nội - Hồng Kông ngày 16-9, bao gồm các chuyến bay mang số hiệu BL678/BL679.

Tương tự, Vietnam Airlines (VNA) cũng điều chỉnh kế hoạch khai thác các chuyến bay đến/đi từ Hồng Kông (Trung Quốc) trong ngày 16-9 và 17-9.

Theo đó VNA sẽ không khai thác bốn chuyến trên các đường bay giữa Hà Nội/TP.HCM và Hồng Kông là VN592, VN593, VN594, VN595 ngày 16-9. Hãng cũng lùi thời gian khai thác hai chuyến bay giữa TP.HCM và Hồng Kông là VN598 ngày 16-9 và VN599 ngày 17-9. Hành khách trên các chuyến bay bị ảnh hưởng bởi cơn bão Mangkhut sẽ được Hãng hỗ trợ chuyển đổi miễn phí sang các chuyến bay trong ngày hôm sau.

Trên các đường bay giữa Hà Nội/TP.HCM và Quảng Châu, Vietnam Airlines sẽ không khai thác bốn chuyến là VN506, VN507, VN502, VN503 trong ngày 16-9. Đại diện VNA cho hay hãng sẽ sắp xếp các chuyến bay bù giữa TP.HCM-Quảng Châu trong ngày 17-9. Đối với chặng bay giữa Hà Nội và Quảng Châu, VNA sẽ cập nhật kế hoạch sắp xếp khách hoặc bay bù dựa trên diễn biến ảnh hưởng của bão đến Hà Nội.

Theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 4 giờ ngày 16-9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,2 độ Vĩ Băc; 116,2 độ Kinh Đông, trên khu vực Đông Bắc biển Đông, các Ma Cao (Trung Quốc) khoảng 400 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (150 km/giờ), giật cấp 17. Dự báo chiều tối nay (16-9) bão Mangkhut (bão số 6) sẽ đi vào đất liền tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm