CÔNG TY XỔ SỐ HẬU GIANG

Công ty xổ số Hậu Giang: Tù mù gần 36 tỉ đồng

Đó là kiến nghị của Thanh tra Chính phủ vừa được Thủ tướng Chính phủ đồng ý, giao chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, Bộ Tài chính tổ chức thực hiện.

Như chúng tôi đã thông tin sau khi Thanh tra tỉnh Hậu Giang có kết luận về hoạt động tại công ty này, Thanh tra Chính phủ đã kiểm tra lại, thấy hàng loạt vi phạm chưa được thanh tra tỉnh Hậu Giang làm rõ.

Theo báo cáo của Thanh tra Chính phủ, từ năm 2010 đến quý I-2013, công ty chi không đúng chế độ, chính sách hơn 7,5 tỉ đồng (trong khi chủ tịch tỉnh Hậu Giang kết luận chỉ có hơn 1,56 tỉ đồng). Công ty còn để cho cá nhân bên ngoài công ty tạm ứng đến 600 triệu đồng để chi phí cho hoạt động của UBND tỉnh.

Theo Thanh tra Chính phủ, giá trị tài sản thế chấp của 111 đại lý tại thời điểm tháng 3-2013 trên 205 tỉ đồng, trong đó tiền mặt trên 185 tỉ đồng nhưng thực chất khoản tiền mặt trên là tiền mặt của công ty chứ không phải tiền thế chấp của các đại lý. Công ty đã ủy quyền cho một phó phòng kế toán của công ty dùng 33 tỉ đồng cho Công ty In Cổ phần Cần Thơ vay, số còn lại gửi tiết kiệm có kỳ hạn tại các ngân hàng để lấy lãi (số tiền lãi thu được trong ba năm 2010 đến 2012 gần 36 tỉ đồng) và sử dụng vào nhiều mục đích. Trách nhiệm trong việc sử dụng số tiền lãi nói trên thuộc về lãnh đạo công ty và UBND tỉnh Hậu Giang.

Thanh tra Chính phủ cũng chỉ rõ việc dùng 4,4 tỉ đồng để mua đất xây dựng trụ sở tại TP Vị Thanh làm thất thu ngân sách, chuyển vốn của Nhà nước cho khu vực tư nhân…

Trước đó, tỉnh Hậu Giang đề nghị kiểm điểm giám đốc công ty và yêu cầu khắc phục ngay những vi phạm, sai sót. Tuy nhiên, đến tháng 10-2013, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Thanh tra Chính phủ kiểm tra lại kết luận thanh tra và chỉ thêm ra các sai phạm tại công ty như trên.

GIA TUỆ

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Bị can Lê Viết Chữ

Nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ bị bắt

(PLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ đã nhận tiền của Nguyễn Văn Hậu để tạo điều kiện giúp Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn trúng thầu.