Tái phạm nguy hiểm, lãnh án nặng

Theo hồ sơ, tháng 6-2010, Đời lên TP.HCM mua 2,5 phân heroin phân thành 23 tép đem về huyện Long Hồ bán cho con nghiện. Bán được hai lần tổng cộng sáu tép, đến lần thứ ba thì Đời bị bắt giữ…

HĐXX nhận định bị cáo đã từng có ba tiền án về các tội trộm cắp, cố ý gây thương tích, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, chưa được xóa án tích, nay lại phạm tội. Lần phạm tội này thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm, lại phạm tội nhiều lần nên cần có mức án nghiêm khắc. HĐXX đã tuyên án như trên.

N.ĐOÀN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm