Tái phạm nguy hiểm, lãnh ba năm tù

Theo tòa, hành vi của bị cáo thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm, cần phải xử lý nghiêm.

Năm 2007, Phương từng bị TAND TP Nha Trang phạt hai năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và trộm cắp tài sản. Tháng 7-2008 Phương ra tù thì tháng 3-2009, Phương tiếp tục bị tòa này phạt 15 tháng tù về tội trộm cắp tài sản. Sau khi ra tù chưa được bao lâu, Phương lại tiếp tục tái phạm. Chiều 30-10-2010, Phương đi đến trước nhà số 80 Đô Lương, phát hiện một chiếc xe máy Attila (trị giá hơn 19 triệu đồng) dựng trước nhà không người trông coi. Thấy cửa nhà mở, Phương lẻn vào lấy chìa khóa xe ra mở khóa rồi đem xe đến một bãi giữ xe gửi. Trưa 31-10, chủ xe phát hiện chiếc xe của mình tại bãi giữ xe và báo Công an phường Phước Hòa. Đến 18 giờ ngày 1-11, Phương đến lấy xe thì bị bắt.

HOÀNG VĂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm