Tan hoang sau bão!

Đúng như dự báo của cơ quan chức năng, trưa 15-9 bão số 10 đã ập vào các tỉnh Bắc Trung bộ với sức gió giật cấp 13, 14 nên càn quét, quần thảo nhiều công trình, nhà cửa trên đường bão di chuyển.

Sức gió giật cấp 14-15, bão số 10 đã giật đổ cột truyền sóng của Đài Phát thanh-Truyền hình thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cao gần 100 m.

Hơn 62.500 nhà dân ở Hà Tĩnh bị đổ, tốc mái, bốn huyện vùng ven biển, cửa sông bị ngập.

Theo thống kê, Quảng Bình có một người chết, sáu người bị thương do bão số 10; gần 50.000 ngôi nhà bị tốc mái, hư hại; 13 nhà bị sập.

Tại Nghệ An, bão làm một người chết, năm người bị thương; gần 40.000 ngôi nhà bị tốc mái, sập; gần 3.300 cột điện gãy đổ; 6.500 m công trình taluy sạt lở nghiêm trọng và có hai chiếc thuyền bị sóng đánh chìm.

Dù đã được cảnh báo, chuẩn bị các phương án ứng phó nhưng bão đã làm ba người chết, tám người bị thương cùng hàng trăm ngàn ngôi nhà, công trình… từ Thanh Hóa vào Thừa Thiên-Huế hư hại, hậu quả vô cùng nặng nề.

Thiệt hại khác:

• Trước khi bão vào, từ ngày 13-9 có 10 thuyền viên trên tàu TH 9366 TS của Thanh Hóa đã mất liên lạc với gia đình, hiện vẫn chưa kết nối được.

• Tại Quảng Ninh, hai tàu bị sóng đánh chìm.

• Hơn 30 chuyến bay bị hủy, điều chỉnh. Hàng chục đoàn tàu khách, tàu hàng phải nằm ga dọc miền Trung.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm