Tăng án với “ôsin” trộm 20 lượng vàng của chủ

Theo tòa, mức án của cấp sơ thẩm chưa nghiêm vì Linh trộm cắp số tiền lớn, lại không chịu khắc phục hậu quả.

Từ giữa năm 2010, Linh vào giúp việc cho gia đình anh Nguyễn Phú Sơn. Sau đó Linh hỏi mượn vợ chồng anh Sơn 150 triệu đồng nhưng không được nên nảy sinh ý định trộm cắp. Sáng 26-9-2011, Linh thuê người đến mở két sắt của nhà chủ, gom sạch 20 lượng vàng cùng 90 triệu đồng rồi bỏ trốn.

Sau phiên xử sơ thẩm của TAND TP.HCM hồi tháng 3, gia đình nạn nhân kháng cáo đề nghị tăng án đối với bị cáo hoặc hủy án để điều tra, xét xử lại vì bị cáo khai bất nhất, không thật thà về “số phận” của số vàng đã lấy.

ÁI MINH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm