Tàu bị chìm, 28 ngư dân phải nhảy xuống biển

Trước đó, tối 29-3, tàu cá của ông Huỳnh Minh Dũng (huyện Bình Sơn, Quãng Ngãi) đang neo đậu trú gió gần đảo Đá Lát, thuộc quần đảo Trường Sa thì bị gió lốc đánh va vào rạn đá làm tàu chìm. Toàn bộ 28 ngư dân trên tàu phải nhảy xuống biển.

Tàu bị chìm, 28 ngư dân phải nhảy xuống biển ảnh 1

Các ngư dân được cứu sống đưa về đất liền an toàn

Nhận được tín hiệu cầu cứu, tàu cá Ninh Thuận của anh Trần Văn Hùng (ở  Ninh Thuận) đang đánh cá gần đó đã kịp thời đến cứu. Sau đó, Hùng đã gọi thêm hai tàu cá Ninh Thuận của anh Bạch Văn Giỏi và anh Nguyễn Bá Công đến  tổ chức cứu nạn và đưa tất cả 28 ngư dân lên tàu.

Tàu bị chìm, 28 ngư dân phải nhảy xuống biển ảnh 2c

Đến sáng 3-4, các tàu cá này đã đưa 28 ngư dân trên an toàn về đất liền và bàn giao cho Trạm kiểm soát Biên phong, Đồn Biên phòng Cà Ná (Ninh Thuận).

Theo ông Dũng, tàu cá của ông hành nghề câu mực hơn một tháng trước được hơn 8 tấn mực và đang neo đậu để tránh gió thì gặp nạn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm