Tàu cá bị đâm chìm, 12 ngư dân thoát chết

Khoảng 1 giờ 15 rạng sáng 5-3, trong lúc neo đậu cách đảo Lý Sơn 9 hải lý về hướng đông nam, chiếc tàu cá BĐ 94398 TS do ông Lê Đức Hoàng (thôn Phú Thứ, Mỹ Đức, Phù Mỹ, Bình Định) làm thuyền trưởng bất ngờ bị một chiếc tàu hàng hành trình từ hướng Nam ra Bắc tông mạnh vào thuyền rồi bỏ chạy. Trên tàu cá lúc ấy có 12 ngư dân.

Cú đâm đó làm tàu cá BĐ 94398 TS bị phá nước. Ngay sau đó, ông Hoàng đã nhanh chóng phát tín hiệu kêu cứu đến ba tàu cá cùng quê đang hành nghề gần đó đến ứng cứu. Khi toàn bộ 12 ngư dân được đưa sang tàu bạn thì tàu cá BĐ 94398 TS cũng bị chìm sâu xuống biển, ước thiệt hại khoảng 3 tỉ đồng.

Đến 5 giờ sáng cùng ngày, 12 lao động đã được đưa vào đảo Lý Sơn an toàn và trình báo vụ việc với cơ quan chức năng. Theo các ngư dân trực tiếp cứu nạn, vào thời điểm tàu cá trên bị nạn thì các ngư dân phát hiện có một tàu hàng cũng hành trình qua khu vực này. Hiện Đồn biên phòng Lý Sơn cũng đã báo cáo với cơ quan chức năng để có biện pháp xử lý.

QUỲNH NHƯ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm