Tàu cá bị tàu nước ngoài đâm chìm lại chuẩn bị ra khơi

Tàu cá bị tàu nước ngoài đâm chìm lại chuẩn bị ra khơi ảnh 1
Con tàu QNg 98459 TS bị đâm chìm được kéo về Đà Nẵng. 

Sáng 25-1, tại xưởng đóng tàu của Công ty Bảo Duy (phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) đã hạ thủy tàu QNg 98459 TS của ông Huỳnh Thạch (ngụ Phổ Quang, Đức Phổ, Quảng Ngãi) sau hơn 20 ngày sửa chữa. Đây là tàu cá bị tàu vỏ sắt Trung Quốc đâm chìm vào ngày 1-1 tại vị trí 17,7 độ vĩ Bắc, 108,21 độ kinh Đông, cách đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị) khoảng 60 hải lý.

Tất bật dọn dẹp lại những mảnh gỗ, vặn lại từng con ốc vít, ông Thạch cho biết do tàu bị đâm chìm, hư hỏng nặng nên sửa chữa xong cũng tốn gần 500 triệu đồng. “Chúng tôi phải thay toàn bộ hai bên phần thân tàu, đóng mới cabin. Ngoài ra còn phải gia cố các mảnh nứt vỡ do tàu Trung Quốc đâm húc” - ông Thạch nói. Các bạn thuyền của ông cũng đã có mặt để chứng kiến con tàu trở lại sau nhiều ngày nằm bờ. Sau khi nạp đủ nhiên liệu, đá, ngày 28-1, tàu sẽ thẳng tiến ra khơi. “Nếu chuyến đi biển này thuận lợi sẽ đi qua tết mới về. Đang vụ mùa nên phải tranh thủ” - một thuyền viên cho hay.

Tàu đã được sửa chữa hoàn thiện, chuẩn bị ra khơi. 

Trước đó, tàu QNg 98459 TS đang thả lưới ở vùng biển vịnh Bắc Bộ thì bị một tàu vỏ sắt của Trung Quốc đâm chìm. Hai cú đâm trực diện vào giữa thân tàu “thổi bay” hoàn toàn phần cabin cùng hệ thống điện đàm. 10 ngư dân trên tàu đều bị hất văng xuống biển. Dù mọi người kêu cứu nhưng tàu Trung Quốc vẫn bỏ mặc, lao đi. Gần một giờ sau, các thuyền viên mới được tàu cá QNg 94429 TS của ông Huỳnh Bi cùng năm tàu khác tiếp cận cứu vớt. Sau đó tàu cá QNg 98459 TS được lai dắt vào bờ để sửa chữa.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm