Tàu Hải quân cứu năm ngư dân bị nạn ở Hoàng Sa

Lúc 14 giờ 30 chiều 2-2, tàu HQ 635 của Vùng 3 Hải quân (thuộc Quân chủng Hải quân Việt Nam) đã đưa năm ngư dân Khánh Hòa cùng tàu cá KH- 99216 TS cập cảng Tân cảng miền Trung (TP Quy Nhơn, Bình Định) an toàn.

Trước đó, sáng 31-1, khi đang trên đường đi câu cá ngừ đại dương, đến vùng biển cách nam đảo Bông Bay thuộc quần đảo Hoàng Sa (Đà Nẵng) 60 hải lý, tàu cá KH-99216 TS do ông Huỳnh Ta (44 tuổi, ngụ phường Vĩnh Thái, TP Nha Trang, Khánh Hòa) làm chủ kiêm thuyền trưởng, bị hỏng máy. Dù các ngư dân nỗ lực khắc phục sự cố nhưng bất thành, đành thả trôi tự do trên biển.

Tàu Hải quân cứu năm ngư dân bị nạn ở Hoàng Sa ảnh 1
Tàu tàu HQ 635 của Vùng 3 Hải quân đang lai dắt tàu cá của ngư dân Khánh Hòa bị nạn. Ảnh: TL 

Thời điểm đó, vùng biển trên đang động rất mạnh, có gió giật cấp 7, cấp 8. Thuyền trưởng Tạ phải phát tín hiệu cầu cứu khẩn cấp.

Đến chiều cùng ngày, khi đang làm nhiệm vụ trên biển tàu, HQ 635 nhận được lệnh đi cứu nạn khẩn cấp. Đến 0 giờ  15 ngày 1-2, tàu HQ 635 tiếp cận được tàu cá bị nạn, ứng cứu kịp thời các ngư dân trong điều kiện thời tiết rất xấu.

Tàu Hải quân cứu năm ngư dân bị nạn ở Hoàng Sa ảnh 2
Đưa tàu cá bị nạn vào bờ an toàn. Ảnh: TL 

Theo Thượng úy Võ Văn Hợi, Thuyền trưởng tàu HQ 635, việc lai dắt tàu cá gặp rất nhiều khó khăn, di chuyển với tốc độ rất chậm do biển vẫn động dữ dội, gió mạnh cấp 7, cấp 8.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm