Tây Nguyên đang hứng bão số 12

Hồi 10 giờ ngày 4-11, vị trí tâm bão ở khoảng 12,5 độ vĩ Bắc; 108,7 độ kinh Đông, trên đất liền các tỉnh Khánh Hòa - Đắk Lắk - Lâm Đồng. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100 km/giờ), giật cấp 12.
Dự báo trong 12 giờ tới bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15-20 km, đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Trụ điện ở Đắk Lắk bị gãy đổ. Ảnh: T.ANH

Ở huyện Krông Bông (Đắk Lắk) mưa vẫn tiếp tục kéo dài trên diện rộng, gió giật mạnh. Gió lốc mạnh đã làm bốn căn nhà bị sập, 60 căn nhà và các công trình công cộng bị tốc mái, trong đó có trụ sở làm việc của HĐND và Trạm Y tế xã Yang Mao, 40 ha hoa màu bị ngập úng.

Tây Nguyên đang hứng bão số 12 ảnh 3

Cây xanh, trụ điện bị gãy đổ ở Đắk Lắk.

Các sông trên lưu vực Srê Pôk, Krông Năng có khả năng xảy ra một đợt lũ vừa đến lũ lớn. Mực nước đỉnh lũ tại trạm Giang Sơn, Bản Đôn có thể đạt từ báo động II đến báo động III. Do đó, Ban chỉ đạo phòng, chống lụt bão tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo các địa phương chuẩn bị mọi phương án đảm bảo an toàn tài sản và tính mạng cho người dân ở khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng.

+ Đến trưa nay, tại TP Đà Lạt mưa kèm gió mạnh giật cấp 7 đã làm nhiều cây xanh ngã đổ khắp mặt đường nhựa.

Cây xanh ở Đà Lạt bị bão đánh gãy.

Mưa liên tục nhiều giờ đồng hồ cũng làm mực nước dâng cao ở hồ Xuân Hương (do lượng nước từ phía đầu nguồn phường 9 đổ về), hồ Tuyền Lâm, hồ Đan Kia. Một số vị trí đường phố Đà Lạt bị ngập nhẹ, xe vẫn lưu thông bình thường.

Hiện tất cả hồ thủy điện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã xả lũ với lưu lượng khoảng 75 m3/giây.

Hoàn lưu bão có lượng mưa đạt từ 50 tới trên 100 mm, gió mạnh cấp 6, giật từng cơn mạnh nhất lên cấp 7 ở Lâm Đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm