Thanh Hóa:

Thanh Hóa không đưa vào báo cáo 2 người tử vong do lũ

Nạn nhân đầu tiên được xác định tử vong sau khi bị lũ cuốn trôi là anh Nguyễn Anh Văn (SN 1984, trú txã Cẩm Phong, huyện Cẩm Thủy, Thanh Hóa), công nhân ở Nhà máy thủy điện Cẩm Thủy 1 đóng trên địa bàn huyện.

Thông tin ban đầu được người dân địa phương cho biết vào trưa 17-7, khi nước sông Mã dâng cao do ảnh hưởng hoàn lưu của bão số 2, anh Văn có xuống sông vớt dây phao. Tuy nhiên, do nước lũ chảy xiết nên anh Văn không thể vớt được. Tiếp sau đó anh Văn cố gắng bơi vào bờ nhưng dòng nước xoáy chảy mạnh khiến anh kiệt sức và bị lũ cuốn trôi.

Đến chiều cùng ngày, các lực lượng chức năng liên quan đã tìm thấy thi thể anh Văn cách nơi xảy ra vụ việc khoảng 100 m, trên sông Mã.

Nơi anh Nguyễn Anh Văn bị lũ cuốn trôi sau khi cố gắng vớt dây phao trên dòng nước lũ. Ảnh: PCCC Thanh Hóa

Còn trên sông Âm đoạn chạy qua địa phận xã Phùng Minh (Ngọc Lặc, Thanh Hóa), lúc 14 giờ ngày 17-7, anh Lê Hữu Hải (37 tuổi, ở xã Phùng Minh, Ngọc Lặc) trong lúc đi cắt cỏ trâu đã bị nước lũ cuốn trôi mất tích. Thi thể anh sau đó cũng được tìm thấy.

Báo cáo về tình hình thiệt hại do mưa lũ của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thanh Hóa đã thống kê báo cáo thiệt hại về tài sản, nhà cửa, lúa hoa màu, cầu đường bị hư hại sau bão số 2 vào chiều 17-7, tuy nhiên không có báo cáo về người bị mất tích và lũ cuốn trôi.

Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đình Xứng trực tiếp chỉ đạo ứng phó khẩn cấp với bão số 2 tại huyện Hậu Lộc khẳng định: "Nếu xã nào, huyện nào để xảy ra thiệt hại lớn, đặc biệt thiệt hại về người, lãnh đạo địa phương đó phải chịu trách nhiệm".

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm