Thêm một cầu bộ hành nối hai bên bệnh viện

 Cầu BV Bình Dân dài 67 m, có đáy cao hơn mặt đường Điện Biên Phủ 5 m. Cầu có mái che mưa nắng, bên trong có trần la phông và được chiếu sáng bằng đèn LED. Đặc biệt, bên trong lòng cầu rộng 3,2 m bảo đảm cho xe đẩy, giường nằm đi hai chiều và người thân, người đi khám, chữa bệnh qua lại giữa hai khu A và B.

 Cạnh đó, cầu còn được kéo dài đến các khu khám, chữa bệnh của cả hai bên khu A và B.

Dọc theo chiều dài cầu, sát bên trong khuôn viên của hai bên BV còn có cầu thang lên xuống cầu chính để phục vụ cho bệnh nhân hoặc người nhà qua lại giữa hai khu mà không phải băng ngang mặt đường.

Thiết kế trên tránh được “khuyết tật” ở cầu BV Nguyễn Tri Phương là cầu thang lên xuống đặt trên vỉa hè đường, nằm bên ngoài khuôn viên BV.

Vấn đề nổi cộm ở các BV là dù đã có cầu qua lại nhưng người dân vẫn tràn ra đường để qua lại giữa hai bên như ở BV Từ Dũ...

Vấn đề giáo dục ý thức đi bộ trên cầu bộ hành của BV cũng cần được các BV quán triệt, quy định. Không nên để có cầu rồi mà cả y, bác sĩ cũng vẫn vô tư đi bộ băng ngang đường như thế này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm