Phải xây dựng thành công sự nghiệp trồng người

Muốn thế một mặt phải thu hút được chất xám Việt kiều, các du học sinh thành đạt trở về cống hiến cho đất nước; tạo ra sức hấp dẫn đối với những người ngoại quốc sang Việt Nam tìm cơ hội, mặt khác phải đào tạo ra được lớp người mới trong nước đáp ứng yêu cầu của phát triển.

Đất nước nói chung và TP.HCM nói riêng so với trước đây đã tiến rất xa và rất cởi mở. Sự cởi mở ấy là một trong những điểm khởi đầu để kiều bào quan tâm và mong muốn quay về cống hiến. Gần đây, TP.HCM đã trả mức lương lên đến 150 triệu đồng/tháng dành cho trí thức; các cơ sở đào tạo, nghiên cứu cũng được đầu tư không ít, đó là bước đầu tiên rất đáng trân trọng. Tất nhiên là chúng ta còn cần phải làm nhiều hơn nữa để thu hút người tài về cống hiến cho TP cũng như Tổ quốc.

Tôi biết đối với những người làm giáo dục, nghiên cứu khoa học đã thành đạt ở nước ngoài và còn đầy năng lực, sự trở về là một quyết định khó khăn, là sự hy sinh lớn, vì phải bỏ những thành tựu về tinh thần và vật chất mà họ đã dày công vun đắp, bỏ đi những cơ hội mà họ sắp đạt được để trở về.

Nhưng dịp này, tôi muốn bày tỏ chia sẻ với những đồng nghiệp đang ở nước ngoài rằng đất nước và TP.HCM đang có rất nhiều cơ hội tốt để chúng ta phục vụ trong giáo dục và nghiên cứu khoa học. Sự cống hiến của chúng ta rất cần thiết và đáng làm để giúp xây dựng đất nước. Sự cống hiến của chúng ta giúp thế hệ trẻ Việt Nam có nhiều động lực hơn để làm việc. Sự cống hiến của chúng ta cũng làm tăng giá trị của chúng ta nữa.

Hiện tại, đất nước và TP.HCM đang có những chính sách tốt để thu hút nhân tài nhưng những chính sách đó cần cụ thể hơn để có thể có được hiệu quả thật sự. Theo tôi, hai yếu tố quan trọng để có thể thành công trong việc thu hút chất xám cho TP, thứ nhất là làm sao cho TP trở thành nơi có cơ hội cho tất cả nhân tài, tức là sức hấp dẫn của môi trường làm việc cũng như môi trường học tập. Thứ hai phải có những người mà tôi gọi là người đi thu hút chất xám có tài năng, biết cách thu hút những người tài về cho đất nước và tất cả phải đi cùng sự cởi mở.

70 năm trước, Bác Hồ đã đặt nền móng cho nền độc lập, tự do và hạnh phúc của đất nước. Tôi mong ước TP mang tên Bác thực hiện ngày càng tốt hơn một trong những điều mà Bác và những người quan tâm đến phát triển giáo dục hằng mong ước, đó là xây dựng thành công sự nghiệp trồng người.

GS-TS VÕ VĂN TỚI, Việt kiều Mỹ, Trưởng bộ môn Kỹ thuật y sinh,
Trường ĐH Quốc tế (ĐH Quốc gia TP.HCM)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm