Tưởng niệm 64 liệt sĩ hy sinh tại Trường Sa

Đọc diễn văn kỷ niệm, Đại tá Nguyễn Đức Vượng, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân, nhấn mạnh cách đây 24 năm, tháng 3-1988, tại chính nơi đây, 64 cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam đã dũng cảm chiến đấu, kiên quyết giữ đảo.

Từ cuộc chiến đấu anh dũng đó đã xuất hiện nhiều tấm gương sáng ngời chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Đó là anh hùng liệt sĩ Trung tá Trần Đức Thông (Phó Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 146), anh hùng liệt sĩ Đại úy Vũ Phi Trừ (thuyền trưởng tàu HQ 604), anh hùng thuyền trưởng Vũ Huy Lễ...

Tưởng niệm 64 liệt sĩ hy sinh tại Trường Sa ảnh 1

Quang cảnh lễ tưởng niệm trên tàu. Ảnh: TTXVN

Đại tá Nguyễn Đức Vượng khẳng định các thế hệ tiếp nối của lực lượng Hải quân Việt Nam luôn quyết tâm bảo vệ quần đảo Trường Sa; đồng thời xây dựng huyện Trường Sa trở thành một huyện đảo giàu mạnh.

Tối 17-4, Đại đức Thích Giác Nghĩa, người trụ trì chùa Vạn Đức (Nha Trang, Khánh Hòa), đã rời Nha Trang lên đường đi Trường Sa để trụ trì ngôi chùa trên đảo Trường Sa Lớn. Ông sẽ tham gia đoàn gồm khoảng 300 người, trong đó có 50 chức sắc đại diện các tôn giáo cả nước ra dự lễ nhân dịp 37 năm giải phóng Trường Sa. Đại đức là một trong sáu tăng sĩ ở Khánh Hòa phát nguyện ra Trường Sa làm nhiệm vụ Phật sự.

AX

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm