Thiếu nhi góp ý giao thông và môi trường TP.HCM chưa tốt

Các đại diện nhỏ tuổi đã mạnh dạn bày tỏ tâm tư trước nhiều vấn đề như nhiều người dân thiếu ý thức trong việc chấp hành luật giao thông, gây ô nhiễm môi trường; thiếu sân chơi cho trẻ em; chương trình học quá nhiều, phương pháp dạy nhàm chán…

Các vị lãnh đạo TP.HCM thân mật bên các em học sinh tại buổi gặp gỡ. Ảnh: P.ANH

Một số em khác đề xuất với lãnh đạo TP cần tổ chức gặp gỡ với các bạn khó khăn để các bạn được chia sẻ và có thêm nghị lực trong cuộc sống; cần quan tâm hơn nữa đến tình hình cướp giật, giúp học sinh yên tâm đến trường; xử phạt mạnh các hành vi vi phạm quyền trẻ em, xây dựng thêm nhiều hồ bơi và khu vui chơi đáp ứng nhu cầu giải trí, thể thao cho thiếu nhi...

Phát biểu tại buổi gặp gỡ, Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến của các em nhỏ. Bí thư đề nghị thành đoàn, các sở, ngành cần thường xuyên tổ chức gặp gỡ, lắng nghe ý kiến, tâm tư, tình cảm của các em để từ đó có những hành động cụ thể, thiết thực với nhu cầu học tập, vui chơi của các em. Bí thư cũng mong thiếu nhi TP không ngừng học tập, rèn luyện, xứng danh cháu ngoan Bác Hồ, xây dựng TP ngày càng giàu đẹp.

PHẠM ANH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm