Thời tiết, y tế, giáo dục làm CPI tăng

Thiên tai và thời tiết bất lợi cùng với dịch vụ y tế, giáo dục tăng là ba nguyên nhân khiến chỉ số CPI chín tháng đầu năm tăng 2,07% so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, giá dịch vụ y tế tăng theo Thông tư liên tịch 37/2015 lên gần 30%. Lộ trình tăng học phí theo Nghị định số 86/2015 của Chính phủ làm cho chỉ số giá nhóm giáo dục tăng 4,83%. Đồng thời mức lương tối thiểu vùng và lương cơ sở tăng nên giá một số loại dịch vụ có mức tăng 1%-2,5%. Đáng chú ý, tính đến ngày 15-9, giá xăng dầu trong nước được điều chỉnh bảy đợt tăng. Đây cũng là một nguyên nhân làm cho CPI tăng. Bà Thủy cho rằng: “CPI chín tháng đầu năm nay vẫn đang nằm trong giới hạn của mục tiêu 5% mà Quốc hội đề ra”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm