Thông luồng Soài Rạp cho tàu biển lớn vào TP.HCM

Trong sông Soài Rạp, công trình đã hoàn thành được 50% khối lượng công việc, nạo vét được 3 triệu m3 bùn, đất. Như vậy, khi luồng sông Soài Rạp đạt độ sâu khoảng 9,5 m, tàu biển 30.000-50.000 tấn sẽ được phép ra vào cảng biển TP qua ngả này. Đường vào qua sông Soài Rạp sẽ rút ngắn khoảng 20 km so với hướng tàu đi theo sông Lòng Tàu hiện hữu.

Dự án thông luồng Soài Rạp có tổng mức đầu tư là 2.797 tỉ đồng, trong đó sử dụng vốn đối ứng từ ngân sách TP là 624 tỉ đồng và vốn tài trợ từ vương quốc Bỉ là 76 triệu euro (tương đương 2.173 tỉ đồng).

PD

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm