Thông xe tuyến đường nội đô hiện đại nối Tân Sơn Nhất

“Việc đưa tuyến đường này vào khai thác sẽ kéo giảm tình trạng kẹt xe ở khu vực nội thành, thúc đẩy kinh tế phát triển và chỉnh trang đô thị phía Đông của TP” - ông Nguyễn Hữu Tín, Phó Chủ tịch UBND TP, nhận xét.

Thông xe tuyến đường nội đô hiện đại nối Tân Sơn Nhất ảnh 1

Đoạn dài gần 5 km đường Phạm Văn Đồng chính thức thông xe. Ảnh: MQ

Ngay sau lễ thông xe, UBND TP.HCM quyết định đặt tuyến đường hướng tâm này mang tên cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng. Đây là dự án (tổng vốn đầu tư gần 500 triệu USD) đầu tiên tại Việt Nam do Công ty GS E&C (Hàn Quốc) đầu tư theo hình thức BT (xây dựng - chuyển giao). Dự án được khởi công vào tháng 6-2008 và đến nay đã đạt 75% khối lượng. Điểm nhấn của dự án là cầu Bình Lợi - cây cầu vòm thép lớn nhất Việt Nam. Sau khi thông xe, cầu Bình Lợi sẽ tiếp nhận khoảng 40% lưu lượng giao thông từ trung tâm TP qua sông Sài Gòn, giải quyết nhu cầu đi lại của người dân cả một khu vực rộng lớn ở các quận Tân Bình, Bình Thạnh, Gò Vấp và Thủ Đức.

Ở các đoạn còn lại (từ đường Trường Sơn đến vòng xoay Nguyễn Thái Sơn dài hơn 1,5 km và từ ngã tư Bình Triệu đến nút giao Linh Xuân dài gần 7,5 km) hiện còn vướng mặt bằng nên ông Nguyễn Hữu Tín cũng yêu cầu UBND các quận Thủ Đức, Gò Vấp và Tân Bình sớm bàn giao mặt bằng để chủ đầu tư hoàn thành toàn bộ tuyến đường vào cuối năm 2014.

M.PHONG - M.QUÝ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm