Thủ tướng: Ô nhiễm môi trường - không thể để ‘cha chung không ai khóc’

Phát biểu mở đầu, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh thời gian qua, tình trạng ô nhiễm bùng phát, nhiều sự cố môi trường xảy ra nghiêm trọng, có nhiều điểm nóng môi trường trên cả nước. Ô nhiễm làng nghề ở nông thôn đến các khu đô thị, các khu công nghiệp… ngày càng nhiêm trọng. Tình trạng khiếu nại đông người diễn ra nhiều nơi, gây bức xúc trong đời sống nhân dân.

Thủ tướng: Ô nhiễm môi trường - không thể để ‘cha chung không ai khóc’ ảnh 1
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại hội nghị trực tuyến. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, cần phải đổi mới tư duy phát triển, phát triển phải bền vững, phải bảo vệ môi trường, bảo vệ đời sống bình yên của người dân.
Do đó, Thủ tướng yêu cầu, hội nghị tập trung đánh giá thực chất tình trạng ô nhiễm môi trường hiện nay và phân tích những hạn chế yếu kém về quản lý nhà nước trên tinh thần nói thẳng nói thật. “Chúng ta nói đủ thứ về quản lý nhưng trách nhiệm ở đâu cần phải xác định rõ, không thể để xảy ra tình trạng cha chung không ai khóc”, Thủ tướng nói.

Thủ tướng: Ô nhiễm môi trường - không thể để ‘cha chung không ai khóc’ ảnh 2
Hiện nay, trên cả nước có nhiều dự án tìm ẩn nguy cơ về ô nhiễm môi trường. (Trong ảnh: Dự án nhà máy giấy Lee&Man trên sông Hậu đang gây nhiều lo ngại về ô nhiễm) Ảnh: TRUNG THANH

Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà cho biết thời gian gần đây xảy ra nhiều sự cố môi trường, tác động trên diện rộng, đặc biệt là sự cố môi trường biển miền Trung, bùng phát các điểm nóng gây ô nhiễm môi trường. Tình trạng xả thải, chôn chất thải gây ô nhiễm môi trường xảy ra nhiều địa phương, có nhiều vụ việc nghiêm trọng, kéo dài gây hậu quả nghiêm trọng.
Theo báo cáo của Bộ trưởng Trần Hồng Hà, hiện nay môi trường Việt Nam chịu nhiều áp lực từ phát triển kinh tế-xã hội trong nước lẫn chịu ảnh hưởng theo dòng thương mại quốc tế và tác động xuyên biên giới.

Tình trạng xả thải gây ô nhiễm môi trường vẫn còn phổ biến. Ảnh: TRUNG THANH
Tình trạng xả thải gây ô nhiễm môi trường vẫn còn phổ biến. Ảnh: TRUNG THANH

“Hiện trên cả nước có 283 khu công nghiệp với hơn 550.000 m3 nước thải/ngày đêm và hơn 615 cụm công nghiệp nhưng trong đó chỉ có hơn 5% có hệ thống xử lý nước thải. Nhiều nơi ở nước ta vẫn còn sử dụng công nghệ sản xuất lạc hậu, tìm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao”, Bộ trưởng cho biết.
“Cơ chế thanh tra, kiểm tra chấp hành luật bảo vệ môi trường còn bất cập, hoạt động thanh tra, kiểm tra chưa hiệu quả, phân công phân cấp giữa các bộ ngành, các cấp chưa tốt… Nhìn chung hiệu lực, hiệu quả về quản lý nhà nước về môi trường còn thấp, chưa đáp ứng được yêu cầu”, Bộ trưởng Trần Hồng Hà nhìn nhận.
Hội nghị trực tiếp đang tiếp tục, dự kiến kéo dài đến 12 giờ ngày 24-8.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm