Thua kiện do không chứng minh được nhập nhầm tiền

Theo đơn khởi kiện, tháng 5-2007, bà Lan ký hợp đồng với Công ty Phương Đông mở tài khoản giao dịch chứng khoán. Sau đó, bà Lan nộp 85 triệu đồng vào tài khoản giao dịch. Tuy nhiên, do sơ suất, nhân viên công ty đã nhập nhầm vào tài khoản bà Lan 170 triệu đồng (dư 85 triệu đồng). Vì thế công ty yêu cầu bà Lan trả lại số tiền nhập nhầm này.

Xử sơ thẩm 9-2012, TAND quận 7 nhận định nguyên đơn không đủ chứng cứ chứng minh việc nhập nhầm tiền vào tài khoản bà Lan nên tòa bác yêu cầu.

Xử phúc thẩm, TAND TP.HCM nhận định nguyên đơn bảo bị thiệt hại 85 triệu đồng vì nhập nhầm tiền nhưng phía bị đơn không thừa nhận sự việc này. Mặt khác, nguyên đơn công nhận việc bị thiệt hại không liên quan gì đến lỗi của bị đơn... Vì thế, HĐXX đồng tình với phán quyết của cấp sơ thẩm, bác kháng cáo của nguyên đơn.

HOÀNG YẾN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm