Thượng úy công an vào tù vì lừa đảo

Theo hồ sơ, đầu năm 2011, Tráng quen biết với Thành (chủ khách sạn tại TP Cần Thơ) và được Thành giới thiệu “là người quen biết rộng, có khả năng lo được tất cả mọi việc từ xin việc làm, chuyển công tác hay thậm chí là lo giảm án”. Giữa năm 2011, kinh doanh thua lỗ nên Tráng nảy ý định cùng Thành lừa đảo. Sau đó, cả hai nhận hồ sơ và hơn 1,5 tỉ đồng của 38 người để “lo chạy việc”… Khi bị những người đi xin việc đòi lại tiền vì thấy Tráng không lo được việc, Tráng đã đi mượn tiền và cả lừa đảo những người khác để “đắp” lại cho người cũ được gần 580 triệu đồng. Đến đầu năm 2012, Tráng không còn khả năng chi trả.

NAM PHƯƠNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm