Thủy điện đóng khẩn để tìm học sinh mất tích trên sông

Chiều tối 30-5, ông Nguyễn Tấn Triết, Phó Giám đốc Công ty Thủy điện Buôn Kuốp (trụ sở tại TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk), xác nhận đơn vị vẫn đang dừng chạy máy phát điện đối với thủy điện Buôn Tua Srah để phục vụ công tác tìm kiếm nạn nhân bị đuối nước xảy ra trên sông Krông Nô (xã Quảng Phú, huyện Krông Nô, Đắk Nông).

Ông Vũ Hoàng Phú, Chủ tịch UBND xã Quảng Phú, cho biết vụ đuối nước xảy ra vào khoảng 14 giờ chiều cùng ngày.

Nạn nhân được xác định là cháu Nguyễn Tiến Đạt (11 tuổi, mới học xong lớp 5, Trường Tiểu học Nguyễn Văn Bé, trú xã Đức Xuyên, Krông Nô).

Vào thời điểm trên, Đạt cùng một nhóm bạn rủ nhau ra sông Krông Nô câu cá và tắm sông thì bị nước cuốn mất tích. Vị trí xảy ra đuối nước cách nhà máy thủy điện Buôn Tua Srah khoảng 10 km. Nhận tin báo, chính quyền địa phương, người dân tổ chức tìm kiếm, cứu hộ. Tuy nhiên, do sông nằm phía hạ nguồn thủy điện, mực nước sông rất lớn nên công tác tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn.

Lúc này, chủ tịch UBND xã Quảng Phú đã gọi điện thoại khẩn cho lãnh đạo Công ty Thủy điện Buôn Kuốp đề nghị dừng xả nước chạy máy thủy điện Buôn Tua Srah để tìm kiếm người bị nạn. Ngay lập tức, thủy điện Buôn Kuốp đã cho dừng tất cả tổ máy phát điện thủy điện Buôn Tua Srah.

Đến hơn 7 giờ 30 tối nay, ông Vũ Hoàng Phú cho biết lực lượng cứu hộ vẫn chưa tìm thấy thi thể nạn nhân mất tích.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm