Thủy điện lớn nhất miền Trung ngừng hoạt động do thiếu nước

Theo đó, ngày 27, 28-9, mực nước hồ chứa nước A Vương tiệm cận mực nước chết ở mức 340,94m và  340,34m, trong khi mực nước chết là 340m khiến nhà máy hoạt động cầm chừng với công suất thấp.

Đến ngày 29-9 và 30-9, mực nước hồ chứa tụt xuống còn 339,73m và 339,58m, thấp hơn mực nước chết từ 0,27m đến 0,42m. Đến ngày 1-10, mực nước hồ vẫn dưới mực nước chết, trong khi lưu lượng nước về hồ trung bình mấy ngày qua rất thấp, từ 39 đến 47m3/s.

Theo N.Khôi (SGGP).

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Bị can Lê Viết Chữ

Nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ bị bắt

(PLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ đã nhận tiền của Nguyễn Văn Hậu để tạo điều kiện giúp Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn trúng thầu.