Tiếp tục tìm kiếm 9 ngư dân mất tích ở Hoàng Sa

Tối 3-8, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Phan Trọng Hổ, Giám đốc Sở NN&PTNT Bình Định, cho biết các cơ quan chức năng của tỉnh đang kêu gọi các tàu của ngư dân tiếp tục tìm kiếm chín ngư dân tỉnh này bị mất liên lạc trên vùng biển Hoàng Sa (Đà Nẵng).

Theo văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định, lúc 20 giờ ngày 29-7, Sở Chỉ huy Vùng 3 Hải quân nhận thông tin tàu cá BĐ-95613 TS bị nạn khi đang khai thác hải sản trên vùng biển thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.

Thông tin báo về cho biết trong khi đang đánh bắt tại vùng biển trên, tàu cá BĐ- 95613 TS do ông Trần Quốc Toàn (32 tuổi, ngụ xã Tam Quan Nam, huyện Hoài Nhơn, Bình Định) làm thuyền trưởng, bị phá nước tràn vào sau đó chìm dần. Lúc xảy ra tai nạn, trên tàu có năm ngư dân.

Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân đã điều tàu đang làm nhiệm vụ trên biển đi tìm kiếm cứu nạn. Ngoài ra, nhiều tàu cá của ngư dân Bình Định cũng tham gia tìm kiếm nhưng chưa có kết quả.

Một vụ tàu chìm khác, theo thông tin từ Đài Thông tin duyên hải Đà Nẵng, lúc 6 giờ 45 ngày 29-7, khi đánh bắt cá ngừ đại dương trên vùng biển cách quần đảo Hoàng Sa (Đà Nẵng) 270 hải lý, tàu cá BĐ- 96570 TS do ông Bùi Ngọc Tú (ngụ xã Tam Quan Bắc) làm thuyền trưởng có liên lạc với tàu BĐ- 95290 TS của ông Nguyễn Văn An (ngụ cùng địa phương). Ông Tú báo tàu bị phá nước. Sau đó, tàu bị mất liên lạc. Tàu cá của ông An cùng một số tàu khác tìm kiếm nhưng không thấy. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm