Tiểu bậy, chém người lãnh án chung thân

Tiểu bậy, chém người lãnh án chung thân ảnh 1
Các bị cáo ở tòa

Ngoài ra, HĐXX còn sửa án sơ thẩm, chuyển tội danh từ “che giấu tội phạm” thành “giết người” đối với Võ Thanh Hiền (24 tuổi, ngụ quận Tân Phú, TP.HCM) với mức án 3 năm tù.

Theo bản án sơ thẩm, ngày 28.4.2011, Đặng Thế Chinh cùng Cao Như Trăng Tỏ  và Võ Thanh Hiền đến nhậu tại quán cháo lòng trên đường Thoại Ngọc Hầu, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, TP.HCM. Trong lúc nhậu ở đây, Chinh sang cột điện trước nhà ông Đ.H đi tiểu thì bị con trai ông H. mắng, đuổi đi nơi khác.

Tức giận, Chinh đi gặp người quen ở gần đó, mượn một con dao rồi quay lại quán cháo lòng.

Sau đó, Chinh nhờ Hiền giữ giùm xe, chờ Chinh chém người chửi mình xong thì chở Chinh bỏ trốn. Hiền đồng ý.

Chạy đến trước nhà 136 Thoại Ngọc Hầu, thấy ông H. đứng vịn tay vào thành cửa, Chinh cầm dao nhằm vào đầu ông H. chém một nhát nhưng ông H. đưa tay lên đỡ nên bị chém trúng vào khuỷu tay phải. Ông H. vội lấy ống sắt đánh lại Chinh thì tiếp tục bị Chinh dùng dao chém trúng vào đầu và bàn tay phải.

Đang ngồi nhậu tại quán cháo lòng, nhìn thấy cảnh này, thay vì can ngăn, Cao Như Trăng Tỏ lại chạy đến sau lưng ông H., giật ống sắt của ông và dùng ống sắt này đánh trúng vào sau gáy ông H. khiến ông ngã xuống đường.

Khi gia đình ông H. phát hiện, tri hô, Tỏ ném ống sắt vào vỉa hè rồi cùng Chinh lên xe do Hiền chờ sẵn chạy trốn.

Ông H. được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy nhưng đã tử vong sau đó.

HĐXX nhận định, hành vi của Hiền là đồng phạm giúp sức với Chinh về hành vi giết người. Tuy nhiên, vai trò của Hiền tham gia vào vụ án có phần hạn chế nên HĐXX tuyên phạt 3 năm tù.

Theo Lê Nga (TNO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm