Tin mới về bão siêu Melor gần biển Đông

Theo đó, hồi 2 giờ ngày 16-12, vị trí tâm bão Melor ở vào khoảng 13,6 độ vĩ Bắc; 120,3 độ kinh Đông, trên khu vực phía Tây Bắc đảo Min-do-ro (Philippines). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, cấp 13 (tức là từ 120 đến 150 km một giờ), giật cấp 15-16.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây, sau đó có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng tây tây nam, mỗi giờ đi được 5-10km. Đến 1 giờ ngày 17-12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,0 độ vĩ Bắc; 118,8 độ kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 530 km về phía đông đông bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, cấp 11,  giật cấp 12-13.

 Ảnh mây vệ tinh về bão Melor. Nguồn: VGP news.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão kết hợp với gió đông bắc mạnh nên vùng biển phía Đông khu vực giữa biển Đông có gió mạnh cấp 7-9. Vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-11, giật cấp 12-13. Sóng biển cao 3-5 m. Biển động dữ dội.

Các tỉnh từ Quảng Bình đến Ninh Thuận đã triển khai công tác trực ban, theo dõi, kiểm đếm và thông báo về vị trí, hướng di chuyển, diễn biến của bão gần biển Đông cho các chủ phương tiện đang hoạt động trên biển để chủ động phòng tránh.

Tính đến 22 giờ ngày 15-12, các tỉnh này đã thông báo và hướng dẫn cho tổng số 36.926 tàu/166.491 lao động (LĐ) biết vị trí, hướng di chuyển của bão để chủ động trú tránh. Cụ thể: Tổng số tàu hoạt động trên biển: 4.479 tàu/32.150LĐ; Tổng số tàu hoạt động ở khu vực Hoàng Sa: 221 tàu/2.568LĐ; tổng số tàu hoạt động khu vực từ vĩ tuyến 15 đến vĩ tuyến 5 (bao gồm khu vực giữa Hoàng Sa và Trường Sa; khu vực Trường Sa): 433 tàu/3.608LĐ. Trong đó: Quảng Ngãi 63 tàu/739LĐ, Bình Định 242 tàu/1.694LĐ, Phú Yên  96 tàu/860 LĐ, Khánh Hòa 32 tàu/315LĐ)...

Ngoài ra, hiện Ban chỉ huy PCTT&TKCN Bình Định cũng  đã có văn bản gửi Bộ Ngoại giao, đề nghị phía Philippines tạo điều kiện giúp hai tàu cá của tỉnh được phép vào tránh trú bão. Cụ thể: Tàu BĐ 95430 TS/07LĐ, do ông Nguyễn Quang Minh (1978) ở  xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn làm thuyền trưởng, hành nghề câu cá ngừ đại dương. Tàu BĐ 96184 TS/07LĐ, do Nguyễn Quang Thái (1982) ở xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn làm thuyền trưởng, hành nghề câu cá ngừ đại dương.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Bị can Lê Viết Chữ

Nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ bị bắt

(PLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ đã nhận tiền của Nguyễn Văn Hậu để tạo điều kiện giúp Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn trúng thầu.