VỤ “MÒN MỎI HẦU TÒA ĐỂ ĐÒI VƯỜN CAO SU”

Tòa tạm đình chỉ để chờ UBND huyện

Trước đó, phía ông D. đã yêu cầu UBND huyện hủy hợp đồng chuyển nhượng vườn cao su giữa các bên vì cho rằng không đúng pháp luật.

Như Pháp Luật TP.HCMđã phản ánh, ông D. bán vườn cao su cho ông M., ông M. bán lại cho bà Y. Khi bà Y. đến nhận đất thì vợ con của ông D. ra cản, nói đây là tài sản chung của gia đình, ông D. không thể tự định đoạt. Bà Y. bèn khởi kiện yêu cầu ông D. giao vườn cho bà. Từ đó đến nay, vụ tranh chấp đã kéo dài chín năm, đã có chín bản án với hàng chục phiên xử nhưng vẫn chưa giải quyết xong.

THANH TÙNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm