VỤ VỢ ĐỐT CHẾT CHỒNG Ở NINH THUẬN

Tòa trả hồ sơ xem xét lại tội danh

Trước đó, bị cáo bị truy tố về tội cố ý gây thương tích theo khoản 3 Điều 104 BLHS (dẫn đến chết người). Theo tòa, bị cáo tưới xăng đốt chết chồng và qua diễn biến phiên tòa cho thấy viện truy tố tội cố ý gây thương tích là chưa đúng.

Như báo Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, theo hồ sơ, sau khi nhậu với một người bạn hàng xóm anh Trần Công Thuận không về nhà mà đến bên hông lò sấy thuốc lá cách nhà khoảng 50 m kê ghế bố ngủ. Nửa đêm, anh Thuận thức giấc vì có người chế xăng, châm lửa cháy toàn thân. Thuận vừa cởi quần áo vừa chạy đến ao nước nhảy xuống. Giang (vợ Thuận) có mặt gọi người nhà đến vớt Thuận lên, đưa đi cấp cứu. Giang khai do vợ chồng mâu thuẫn nên mua xăng về chờ chồng ngủ rồi đốt nhằm mục đích để dọa. Gần hai tháng sau, anh Thuận chết.

M.TRÂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm