Tổng Bí thư dâng hương tưởng nhớ công ơn Đức tổ vua Hùng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã dâng hương tưởng nhớ công ơn của Đức tổ Vua Hùng, tri ân công đức của tổ tiên. Tổng Bí thư đặt vòng hoa tại lăng Hùng Vương và thực hiện nghi lễ dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc tại bức phù điêu Bác Hồ nói chuyện với Đại đoàn Quân tiên phong dưới chân đền Giếng.

Người dân TP.HCM dâng hương tưởng niệm các vua Hùng sáng 16-4 tại Công viên Lịch sử - Văn hóa dân tộc (phường Long Bình, quận 9, TP.HCM). Ảnh: HOÀNG GIANG

Sáng cùng ngày, Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng cùng các vị lãnh đạo TP.HCM đã dâng hương tưởng niệm các vua Hùng tại Khu tưởng niệm các vua Hùng thuộc Công viên Lịch sử - Văn hóa dân tộc (phường Long Bình, quận 9, TP.HCM). Tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM - ông Nguyễn Hoàng Năng đã ôn lại công lao dựng nước và giữ nước của các vua Hùng; khẳng định truyền thống yêu nước và lòng biết ơn sâu sắc của con dân đất Việt.

Dịp này, tại Khu du lịch Suối Tiên (quận 9), Khu du lịch Đầm Sen (quận 11), đền thờ vua Hùng ở Công viên Tao Đàn và Thảo Cầm viên (quận 1), các trường học… đã tổ chức nhiều hoạt động tưởng niệm, dâng hương và các hoạt động văn hóa, văn nghệ hướng về quốc tổ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm